Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

(VOV5) - Đại sứ Trần Văn Khoa nhắc lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của Đại tướng Lê Đức Anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh vừa tổ chức Lễ viếng và mở Sổ tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại trụ sở Đại sứ quán vào ngày 3/5.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 1Đại sứ Trần Văn Khoa viết Sổ tang. 

Trong bài Điếu văn, Đại sứ Trần Văn Khoa đã bày tỏ sự xúc động và niềm tiếc thương trước sự ra đi của Nguyên Chủ tịch nước. Đại sứ nhắc lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của Đại tướng Lê Đức Anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại sứ nhấn mạnh, sự ra đi của Nguyên Chủ tịch nước là tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh viết Sổ tang 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bangladesh; Nghị sỹ, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh; Đại sứ, Đại biện các nước: Nhật Bản, Canada, Philippines, Singapore, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Brunei, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Sri Lanka, Nepal, Palestine, Ma-rốc...; Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Bangladesh - Việt Nam và Cộng đồng người Việt tại Bangladesh đã tới viếng và viết Sổ tang Nguyên Chủ tịch nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 3 Đại sứ Trần Văn Khoa, Phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Bangladesh dành phút mặc niệm.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 4 Đại diện cộng đồng người Việt tại Bangladesh thực hiện nghi thức mặc niệm.
Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh tổ chức mở Sổ tang và lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh - ảnh 5 Nghị sỹ, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh viết Sổ tang.

Với sự xúc động sâu sắc, ông Rashed Khan Menon, Nghị sỹ, Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh đã viết trong Sổ tang: “Đồng chí Lê Đức Anh đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và lãnh đạo đất nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước các bạn đã mất đi một người con vĩ đại, nhưng tên tuổi của Đồng chí sẽ còn mãi với lịch sử”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác