Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của đồng bào Khmer

(VOV5)- Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ xã hội hóa, kêu gọi tài trợ, dành nhiều chương trình đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân Khmer nghèo.


Ngày 9/4, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố Cần Thơ đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ hưu trí người Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, các chùa Khmer và đồng bào Khmer thành phố Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của đồng bào Khmer Nam bộ, nhất là những hộ nghèo và hộ cận nghèo. Thời gian tới, ngoài các chính sách của Đảng và Nhà nước, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ xã hội hóa, kêu gọi tài trợ, dành nhiều chương trình đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân Khmer nghèo, cận nghèo thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Tây Nam Bộ.


Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của đồng bào Khmer - ảnh 1
Phó BCĐ Tây Nam Bộ Trần Phi Hổ tặng quà cho đại diện sư sãi Khmer. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Cùng ngày, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do ông Trần Phi Hổ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng và một số chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác