Đẩy mạnh kết nối giao thông Việt Nam - Campuchia

(VOV5)- Hai bên sẽ nghiên cứu áp dụng mô hình “kiểm tra một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bavet, nhằm rút ngắn thời gian quá cảnh.

Đẩy mạnh kết nối giao thông Việt Nam - Campuchia  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn với Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính, Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Campuchia Mao Havannall. (Danh Chanh Đa/Vietnam+)


Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm Trưởng đoàn, đã hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính Campuchia Tauch Chann Kosal nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giao thông giữa hai nước.


Hai bên thảo luận về dự thảo Bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước về chiến lược hợp tác kết nối giao thông vận tải hai nước. Thời gian tới, hai bên sẽ nghiên cứu áp dụng mô hình “kiểm tra một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Mộc Bài – Bavet, nhằm rút ngắn thời gian quá cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai nước qua lại và vận chuyển hàng hóa.


Trước đó, chiều 28/11, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng đã hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Giao thông Công chính, Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Campuchia Mao Havannall nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác