Diễn đàn đối tác Á - Âu (ASEP 7) thảo luận về môi trường và phát triển bền vững

(VOV5) Sáng 4/10, tại Vientiane (Lào), Diễn đàn đối tác nghị viện Á - Âu với chủ đề Đối tác nghị viện Á - Âu vì sự phát triển bền vững thảo luận giải quyết các vấn đề kinh tế, hợp tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Diễn đàn đối tác Á - Âu (ASEP 7) thảo luận về môi trường và phát triển bền vững - ảnh 1
Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị. Ảnh tienphong.vn

Các bài phát biểu xoay quanh các vấn quản lý thiên tai với mục tiêu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Một số ý kiến đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các nước về các biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai trong đó có sự hợp tác khu vực và quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, dữ liệu, công nghệ, kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực dự báo và cảnh báo sớm, phục vụ phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Sáng cùng ngày, với chủ đề về kinh tế, các đại biểu đóng góp ý kiến nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa, trao đổi kinh nghiệm khắc phục khủng hoảng nợ công, vấn đề an ninh lương thực, rút ngắn khoảng các phát triển giữa các nước Á - Âu.


 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác