Điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(VOV5) - 75 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã lãnh đạo đất nước và nhân dân Triều Tiên giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chúc mừng tới Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un.

Điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên  - ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. -Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong Điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong 75 năm qua, Đảng Lao động Triều Tiên đã lãnh đạo đất nước và nhân dân Triều Tiên giành được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục phát triển tốt đẹp, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác