Gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

(VOV5) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 30/6 đến ngày 3/7/2013, tại Hà Nội. Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập, phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI có gần 1.200 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 12 triệu hội viên Hội nông dân cả nước. Phát biểu tại buổi họp báo sáng 18/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và nhân dân cả nước. Đây là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI - ảnh 1
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Lều Vũ Điều



Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều khẳng định: “Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ tập trung thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018. Mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; tham gia xây dựng và tổ chức nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới…”  


Gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI - ảnh 2


Phó Chủ tịch Lều Vũ Điều cũng cho biết trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, kiến thức cho các bộ Hội về chủ trương, đường lối đối ngoại của đất nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nông sản hàng hóa và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ngoài ra, Hội sẽ tích cực, chủ động mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức nông dân, các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo cho nông dân./.

Phản hồi

Các tin/bài khác