Gắn logo trên bia kỷ niệm Đài phát thanh giải phóng tại Đồng Nai

(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá tỉnh Đồng Nai vừa hoàn thành việc trùng tu bia kỷ niệm Đài Phát thanh giải phóng tại khu di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam thời kỳ 1961-1962. Cách đây 51 năm, lúc 18h 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 1962, tại Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Đài Phát thanh giải phóng đã phát buổi đầu tiên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; tập hợp các tầng lớp nhân dân miền Nam tiếp tục đứng lên đấu tranh chống Mỹ và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Thanh Sơn, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, bày tỏ: “Rất cảm kích khi Đài TNVN tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng logo tại nơi cách đây 52 năm, Đài phát thanh giải phóng phát đi tiếng nói đầu tiên tại di tích TW Cục. Đây là việc làm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đến các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh công sức, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo tồn di tích này bền vững theo thời gian.”

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác