Giao lưu các mô hình tập hợp phụ nữ tiêu biểu

(VOV5) -Tiến tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2012), sáng 11/10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu cán bộ chi, tổ hội với câu lạc bộ tổ, nhóm và giới thiệu kỷ yếu “Sức sống các loại hình tập hợp phụ nữ”. Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ hiệu quả, thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của phong trào phụ nữ thành phố. 
Giao lưu các mô hình tập hợp phụ nữ tiêu biểu - ảnh 1
Ảnh minh họa:tienphong.vn

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng cho ra mắt kỷ yếu “Sức sống các loại hình tập hợp phụ nữ”, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tập hợp phụ nữ tại các địa phương trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Thu, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tự quản toàn diện phường 12, quận 4, chia sẻ: Nhóm tự quản toàn diện chúng tôi hiện có 8 tổ hội, chủ yếu là đi vận động người dân thực hiện cuộc vận động “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Tôi thấy mô hình này rất tốt, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp chị em hiểu biết thêm thông tin xã hội, nuôi dạy con ngoan và biết cách bảo vệ môi trường nên theo tôi là nên nhân rộng mô hình này ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác