Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.

(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.

 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. - ảnh 1
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Lần thứ IV. Ảnh baomoi.com


Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 4 của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2010-2015, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: “Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục tuyên truyền trong toàn Hội các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo nhận thức đúng và thống nhất để đẩy mạnh phong trào thi đua làm nhân đạo trong hệ thống Hội và trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội với những đối tượng cụ thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, tránh hình thức, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ tổ chức của mình, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật hoạt động chữ thập đỏ, trợ giúp ngày càng có hiệu quả các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội vươn lên trong cuộc sống”.

 

Cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam (1945-2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ 6. 70 năm qua, ngành giáo dục –đào tạo Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hiện nay, Việt Nam có hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cùng đội ngũ hơn 1 triệu giáo viên ở các cấp học. Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển mạnh mẽ và chất lượng giáo dục càng được nâng lên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận nhấn mạnh: “Trong giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, toàn ngành quyết tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục- đào tạo, thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có chiều sâu và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến căn bản, thực chất và chất lượng toàn ngành”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác