Hội nghị cấp cao thường niên Quảng Nam - Sê Kông năm 2013

(VOV5) – Hội nghị cấp cao thường niên giữa 2 tỉnh Quảng Nam- Sê Kông năm 2013 diễn ra hôm 02/08, tại huyện Lạ Mường, tỉnh Sê Kông, Lào. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và tỉnh Sê Kông (Lào) khẳng định tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp- thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp 2 tỉnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất, chế biến nông sản, khai khoáng...

Hội nghị cấp cao thường niên Quảng Nam - Sê Kông năm 2013 - ảnh 1
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh trao tặng thưởng Huân chương độc lập, Huân và Huy chương cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Sê Kông. (Ảnh: baoquangnam)



Ông Khăm-Phởi-Bút Đa-Viêng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông, cho rằng“Chúng ta cần tăng cường triển khai phương hướng hợp tác giữa hai Đảng hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt- Lào. Trước hết là giáo dục cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn mối qua hệ đặc biệt, nhất là quan hệ truyền thống tốt đẹp trong giai đoạn hai đất nước chúng ta thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế để làm sao đưa sự nghiệp đó đi vào cụ thể và mọi lĩnh vực. Các địa phương cũng như các sở, ban, ngành 2 tỉnh kết nghĩa Sê Kông- Quảng Nam cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau phát triển hai địa phương cũng như của đất nước  mình.”

Dịp này, tỉnh Sê Kông ủng hộ tỉnh Quảng Nam 200 triệu kíp (tương đương 560 triệu đồng) để xây dựng Căn cứ cách mạng Hạ Lào tại thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác