Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về bảo vệ an ninh quốc gia

(VOV5) - Ngày 5/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2013.

Thời gian qua, lực lượng Công an và Quân đội đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an - Quân đội cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự ở các địa bàn chiến lược. 

Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ mong muốn lực lượng Quân đội – Công an tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác