Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp

(VOV5) - Sáng 14/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động (2008 - 2013).

Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị


Viện Nghiên cứu pháp luật chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/2008. Sau 5 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu pháp luật tập hợp được lực lượng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước, ngày càng xứng đáng với vai trò là cơ quan nghiên cứu, thông tin hỗ trợ cho các hoạt động của Quốc hội. Viện duy trì và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đại sứ quán nhiều nước và triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế như: Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng thế giới (WB)… Lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia Ban biên tập Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp thời gian qua. Viện hoàn thành tốt hai chức năng cơ bản là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Tổ chức thông tin khoa học để hỗ trợ việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giao 3 nhiệm vụ cho Viện nghiên cứu lập pháp thực hiện trong thời gian tới: “Tôi mong rằng Viện tập hợp được lực lượng nghiên cứu khoa học của cả nước về vấn đề lập pháp. Thứ hai, Viện phải mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ, tích cực hội nhập quốc tế. Thứ ba, làm sao cho Viện tới năm 2020 phải trở thành Trung tâm tin cậy của Nhà nước về mặt lập pháp, về mặt Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và trở thành Trung tâm tin cậy của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới về mặt lập pháp”.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp sớm hoàn thành Đề án đổi mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Viện.


Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội khai trương cổng điện tử, kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời, phục vụ việc truy cập, khai thác và nắm bắt thông tin của đại biểu Quốc hội./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác