Hội nghị về tuyên truyền biển đảo tại thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) Báo cáo tại Hội nghị cho biết năm 2011, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc được thực hiện hiệu quả với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác này đã tiếp tục góp phần giúp cho dư luận quốc tế hiểu hơn về thể chế chính trị, quan điểm, đường lối phát triển của Việt Nam, tăng cường vị thế của VN trong quan hệ với các đối tác nước ngoài…Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về những kết quả đạt được, nội dung chính của các chính sách liên quan đến thông tin đối ngoại, biển đảo, phân giới, cắm mốc. Đồng thời phổ biến hình thức tuyên truyền trong tình hình mới, kinh nghiệm thực hiện công tác này tại các địa phương…để công tác thông tin, tuyên truyền lĩnh vực này trong thời gian tới được tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Xuân, Quyền vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: "Tuyên truyền về biển đảo chúng ta theo hướng tăng cường tình hữu nghị đối với các nước có có quan tâm đến biển Đông của chúng ta. Thực ra thì biển Đông có 9 nước và vùng lãnh thổ ở xung quanh nhưng các nước khác ngoài khu vực cũng có quyền lợi ở biển Đông. Cho nên, tuyên truyền theo hướng là giữ gìn an ninh, ổn định ở biển Đông và bảo vệ quyền lợi của tất cả các nước, trong đó có tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của chúng ta trên biển Đông"./.

Các tin/bài khác