Hội thảo khoa học quản lý nhà nước đáp ứng phát triển của tôn giáo

(VOV5) - Ngày 27/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp đối với đạo lạ của hệ thống chính trị Thủ đô Hà Nội” với sự tham gia của gần 30 đại biểu đến từ các bộ, ngành, Viện nghiên cứu khoa học, trường đại học.

Một trong những khó khăn đối với các cấp quản lí hiện nay đó chính là vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng dân cư Hà Nội. Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng ngoài những tín ngưỡng và tôn giáo chính thống, hiện nay còn có sự xâm nhập của một số tín ngưỡng lạ, đạo lạ. Đó là những trào lưu tín ngưỡng mới chưa có sự quản lí của Nhà nước, chưa thể phân biệt được đó là chính đạo, hay tà đạo. Chính vì thế, hội thảo được tổ chức nhằm đưa ra những ý kiến chung nhất, thiết thực nhất trong việc quản lí, cũng như phát huy các điểm tích cực của các đạo lạ hiện có tại Hà Nội. Đó là một phần rất cần thiết cho việc phát triển đời sống, kinh tế, xã hội của Thủ đô hiện nay./.

Phản hồi

Các tin/bài khác