Hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an chống bão

Chủ động ứng phó với siêu bão Haiyan, lực lượng công an đã huy động hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sỹ ứng trực và xuống địa bàn; lập đội phản ứng nhanh, tổ chức thường trực 24/24h với 100% quân số, đảm bảo phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sỹ công an chống bão - ảnh 1
Công an TP. Đà Nẵng giúp ngư dân đưa tàu, thuyền nhỏ vào sâu đất liền
 tránh sóng biển cuốn trôi. Ảnh Cand


Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, về việc triển khai công tác đối phó với bão số 14, các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương triển khai quyết liệt, toàn diện công tác ứng phó với bão.

100% quân số ứng trực 24/24h

Công an các đơn vị, địa phương đã khẩn trương triển khai toàn diện các kế hoạch, phương án phòng chống bão, mưa lũ, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm và nơi giam giữ do Bộ Công an quản lý.

Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên đã đưa hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sỹ ứng trực và xuống địa bàn.

Báo Cand.vn dẫn lời Thiếu tướng Phạm Quang Cử cho biết, ngay từ sáng 9/11, lực lượng Công an tại các địa phương đều thực hiện bố trí ứng trực 100% quân số; tất cả phương tiện hiện có đều được huy động để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tàu thuyền, máy móc, các phương tiện được chú trọng kiểm tra, tu sửa để luôn trong tư thế sẵn sàng phục vụ cho công tác ứng phó cứu hộ, cứu nạn bất cứ lúc nào.

Hiện tại, Văn phòng Bộ Công an lập Tổ công tác thường trực 24/24h tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ nắm, theo dõi sát tình hình, công tác ứng phó tại địa phương, báo cáo lãnh đạo Bộ; chủ động kế hoạch, phương án giao liên vận chuyển tài liệu tại các tỉnh miền Trung, các tỉnh có bão đi qua; phối hợp với địa phương, đảm bảo liên lạc thường xuyên…

Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Công an nhân dân đã thành lập đoàn do 1 đồng chí lãnh đạo Tổng cục dẫn đầu đi kiểm tra các kho vật tư, xăng dầu; Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội đã tăng cường 125 cán bộ Cảnh sát giao thông cho các tỉnh miền Trung giúp phân luồng hướng dẫn giao thông… Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã thành lập 5 đoàn trực tiếp xuống kiểm tra các trại Đồng Sơn, Nghĩa An, Hoàn Cát, An Điềm, Bình Điền, Kim Sơn.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động điều 350 cán bộ, chiến sỹ đóng quân tại Đà Nẵng xuống giúp dân thuộc TP. Đà Nẵng chuẩn bị nhà bạt, nơi ở cho dân. Các đơn vị Cơ động đóng quân ở Huế, Bình Định, Khánh Hòa ứng trực 100% tại đơn vị. Bộ Tư lệnh đã cử 2 đồng chí Phó Tư lệnh vào chỉ đạo công tác tại các tỉnh miền Trung. 

Lập lực lượng cơ động phản ứng nhanh

Công an Quảng Ngãi đã thành lập lực lượng cơ động phản ứng nhanh của Công an tỉnh gồm 200 cán bộ, chiến sỹ do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

Đồng thời, tổ chức 7 đoàn công tác do lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh dẫn đầu trực tiếp đến các đơn vị, địa phương kiểm tra, hướng dẫn, huy động 20 ca nô, 40 xe ô tô, xe tải các loại và các phương tiện cần thiết như áo phao, đèn pin... phục vụ công tác phòng, chống bão và mưa lũ. Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kêu gọi 100% tàu thuyền vào bờ tránh bão, neo đậu an toàn.

Công an Bình Định đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan kêu gọi 2.700 lượt phương tiện biết, tìm nơi tránh trú bão; hiện còn 129 tàu/903 lao động đang ở vùng nguy hiểm; có 1.699 tàu thuyền neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh hiện đang tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tránh bão. 

Công an Thừa Thiên-Huế thành lập 5 Đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc làm Trưởng đoàn; bố trí 14 tổ Cảnh sát giao thông tại 14 điểm xung yếu trên tuyến QL1A, 49A; bố trí 60 đồng chí cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tại đơn vị, sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu khi có yêu cầu. 

Công an Nghệ An phân công 6 Đoàn kiểm tra do 6 đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống lụt bão theo các tuyến (tuyến đường 1A, tuyến đường 46, tuyến đường 48, tuyến đường 7 và địa bàn TP. Vinh); huy động 800 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm tuyến biển (Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TX Cửa Lò, Hoàng Mai), tuyến đê sông Lam, các địa phương có hồ, đập lớn...


Theo chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin/bài khác