Honduras mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam

(VOV5) - Tại buổi tiếp đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Honduras Lê Thanh Tùng ngày 22/10, Tổng thống nước chủ nhà Porfirio Lobo Sosa bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời muốn góp phần cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tổng thống Lobo Sosa khẳng định tuy hai nước xa cách về địa lý, nhưng nhân dân Honduras và cá nhân Tổng thống luôn theo dõi và khâm phục truyền thống đấu tranh bất khuất vì độc lập dân tộc trước đây cũng như ý chí kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức của nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, thể hiện qua những thành tựu to lớn về mọi mặt đạt được trong công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đáp lại lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do Đại sứ Lê Thanh Tùng thừa ủy quyền chuyển tới, Tổng thống Lobo cảm ơn và mong sớm thực hiện thăm chính thức Việt Nam để trực tiếp chứng kiến nỗ lực và thành quả phát triển đất nước của một dân tộc anh hùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác