Họp ban chỉ đạo cải cách Trung ương lần thứ 5

  Họp ban chỉ đạo cải cách Trung ương lần thứ 5 - ảnh 1
Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 5. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương về các đề án đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra; các cơ quan tư pháp trong quân đội; Báo cáo của Bộ tư pháp về việc nghiên cứu giúp Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành án. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng của các đề án và báo cáo được thảo luận tại phiên họp lần này, đặc biệt là 2 đề án đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra và đổi mới tổ chức hoạt động các cơ quan tư pháp trong quân đội. Chủ tịch nước đề nghị trong giai đoạn đến năm 2015 phải chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội cán bộ điều tra; củng cố, bổ sung cơ sở hạ tầng. Giai đoạn sau 2015 phải xây dựng đề án thu gọn về một đầu mối cơ quan điều tra. Về các đề án đổi mới tổ chức, hoạt động các cơ quan tư pháp trong quân đội, Chủ tịch nước lưu ý xem xét lại kết cấu, đảm bảo tính chặt chẽ và làm rõ phạm vi thẩm quyền xét xử của tòa án quân sự và thi hành án dân sự./.

Phản hồi

Các tin/bài khác