Họp Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia lần thứ nhất năm 2016 - Kiên Giang

(VOV5) - Năm du lịch Quốc gia – Kiên Giang năm 2016 lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30/4/2016 và diễn ra trong suốt cả năm với nhiều hoạt động phong phú.

Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Kiên Giang, góp phần phát triển du lịch biển, đảo trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Kiên Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


Họp Ban chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia lần thứ nhất năm 2016 - Kiên Giang - ảnh 1
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015 ở Thanh Hóa. Ảnh: Báo Lao động


 Tại cuộc họp Họp Ban chỉ đạo diễn ra sáng nay (24/7), tại Hà Nội, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết Năm du lịch quốc gia 2016 - Kiên Giang gồm hơn 50 hoạt động lớn nhỏ, như Liên hoan Hội chợ ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long; Giải vô địch đua thuyền rồng toàn quốc; giải Teakwwondo trẻ học sinh khu vực miền nam; Liên hoan đàn, hát dân ca, trọng tâm là đờn ca tài tử; Triển lãm tranh cổ động đường phố “biển đảo và quê hương”… Trong đó, tỉnh Kiên Giang sẽ đăng cai 11 hoạt động, các tỉnh, thành trong khu vực sẽ tham gia hưởng ứng với gần 40 hoạt động theo từng tháng, trải dài từ tháng 2 đến hết tháng 11 trong năm.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác