Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

(VOV5) - “Thị trường Việt Nam dưới góc nhìn doanh nghiệp Nhật Bản” là chủ đề của hội thảo diễn ra ngày 14/3, tại TP. Hồ Chí Minh. Tham gia hội thảo, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản gặp gỡ trực tiếp, mở rộng quan hệ đối tác, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Sáng cùng ngày, tại Hà nội, diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản nhằm xây dựng năng lực sản xuất công nghiệp Việt Nam”. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa Việt Nam-Nhật Bản rất đa dạng và phong phú. Hai nước đã triển khai sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản qua 3 giai đoạn và hiện đang bước vào giai đoạn thứ 4 với những nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có phát triển công nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp hỗ trợ: “Sáng kiến chung về hợp tác công nghiệp Việt Nam-Nhật Bản giúp VN có nhiều kinh nghiệm, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời giúp VN giải quyết khó khăn vướng mắc trong phát triển hạ tầng kinh tế, trong đó có lĩnh vực điện, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo ra tiềm năng, định hướng cụ thể để phát triển các ngành kinh tế công nghiệp khác.”


Hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản - ảnh 1
Lĩnh vực chế biến vẫn dẫn đầu về thu hút vốn FDI

Hiện nay Nhật Bản đang tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lớn đồng thời Nhật Bản cũng tăng cường đầu tư vào các trường đại học, các trường nghề, nhằm cải thiện nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp, hình thành năng lực sản xuất công nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác