Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6

(VOV5) - Sáng 1/7, tại Hà Nội, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tới dự đại hội có Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gần 1.200 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu Hội viên Hội Nông dân Việt Nam.


Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 - ảnh 1

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định 5 năm qua, phong trào nông dân Việt Nam tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Nông dân Việt Nam đã phát huy vai trò “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, có những đổi mới, phương thức hoạt động; có nhiều đề xuất với Đảng và Nhà nước trong xây dựng chính sách, tập hợp vận động các tầng lớp nông dân, sản xuất, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân: “Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, thiết thực với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, tạo được sự chuyển biến về chất trong phong trào, tổ chức Hội ngày thêm phát triển, tỷ lệ hội viên tăng đáng kể, đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua; Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, khẳng định giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng sản xuất mạnh mẽ; là lực lượng chính trị kiên trung; là lực lượng chủ yếu gìn giữ bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân Việt Nam Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa khu vực kinh tế - xã hội nông thôn phát triển, đóng góp vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội chung của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội Nông dân cần tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng “phong trào sản xuất kinh doanh giỏi”, “chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; xây dựng, củng cố tổ chức Hội là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân- nông dân- trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Một trong những vấn đề lớn của liên minh công nhân – nông dân – trí thức là liên minh về kinh tế làm nền tảng cho liên minh chính trị. Việc trao đổi hàng hóa giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa nông thôn và thành thị là hình thức liên kết kinh tế có tác dụng kích thích mạnh mẽ nông dân sản xuất, kết nối thị trường, hợp tác lao động và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đạt năng suất - chất lượng - hiệu quả. Hội Nông dân phải coi đây là khâu quan trọng  để hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hội phải có quyết tâm cao, biện pháp tốt dẫn dắt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi “Đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng”.

Cũng tại phiên khai mạc, Đại hội đã nghe các báo cáo Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ V, phương hướng nhiệm kỳ VI; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hanh khóa V. Buổi chiều, các đại biểu thảo luận các báo cáo này.

Đại hội Nông dân với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, chủ động hội nhập, phát triển bền vững” diễn ra trong 4 ngày, từ 30/6 đến 3/7/2013./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác