Khai mạc Kỳ họp thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Cuối giờ chiều 16/11, Kỳ họp lần thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba khai mạc tại Hà Nội. 


Khai mạc Kỳ họp thứ 33 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba - ảnh 1

Ảnh: VGP/Toàn Thắng


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng và ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba đồng chủ trì cuộc họp. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước ở một số lĩnh vực như thương mại, nông nghiệp thủy sản, vắc xin sinh phẩm, đầu tư xây dựng, giáo dục và đào tạo. Trong đó, kim ngạch thương mại đạt trên 200 triệu Đô la Mỹ, Chương trình hỗ trợ Cuba sản xuất lúa gạo giai đoạn 2010-2015 đã giúp Cuba tự chủ được 63% nhu cầu gạo, nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và viễn thông được ký kết. Ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba Đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Cuba - Việt Nam bày tỏ mong muốn, việc hợp tác, trao đổi sẽ thường xuyên hơn, nhất là trong những lĩnh vực mà 2 nước có thế mạnh. Kỳ họp diễn ra từ ngày 16- 19/11. 

Phản hồi

Các tin/bài khác