Khởi công xây dựng khu hàng không dân dụng -Cảng hàng không Tuy Hòa

 Khởi công xây dựng khu hàng không dân dụng -Cảng hàng không Tuy Hòa - ảnh 1
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng trong lễ phát lệnh khởi công Khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Tuy Hoà

(VOV5) - Sáng 11/2, Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam khởi công xây dựng Khu hàng không dân dụng-Cảng hàng không Tuy Hòa, tỉnh Phú  Yên. Dự án Khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Tuy Hòa với tổng vốn 353 tỷ đồng do Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng Công trình Hàng không-Quân chủng Phòng không Không quân-Bộ Quốc đảm trách thi công. Dự án gồm ba hạng mục: xây mới nhà ga hành khách rộng 300 mét vuông, tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp quốc khánh 2/9 năm 2012, đảm bảo đáp ứng các loại máy bay A320, A321…với năng lực khai thác 555.000 hành khách/năm và nâng lên 800.000 khách vào năm  2022. Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng khẳng định: Việc khởi công Cảng hàng không Tuy Hòa hôm nay là minh chứng cụ thể hóa quyết tâm của tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện triển khai qui hoạch phát triển hạ tầng giao thông để Phú Yên trở thành trung tâm đầu mối, cửa ngõ ra phía đông của các tỉnh Tây Nguyên theo sự chỉ đạo của Chính phủ.

Phản hồi

Các tin/bài khác