Khu Di tích Mỹ Sơn sắp khai trương dịch vụ lưu trú tại nhà dân

(VOV5) - Theo Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn dịch vụ lưu trú tại nhà dân (homestay) ở Khu di tích Mỹ Sơn sẽ chính thức khai trương đầu tháng 3 tới. Mô hình lưu trú tại nhà dân được Tổ chức Lao động quốc tế hỗ trợ, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ loại hình du lịch mới mẻ này.

Khu Di tích Mỹ Sơn sắp khai trương dịch vụ lưu trú tại nhà dân - ảnh 1
Du khách đến tham quan Thánh địa Mỹ Sơn. Baomoi.com

Tổ chức Lao động quốc tế hỗ trợ 10 hộ dân địa phương tham gia mô hình, mỗi hộ 3.000 đôla Mỹ để thiết kế lại theo tiêu chuẩn phòng du lịch; giá thuê từ 150.000 đến 200.000 đồng/phòng/ngày đêm. Ông Nguyễn Công Hưởng, Trưởng Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam , cho biết: “Mỹ Sơn phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng nhằm tạo cho du khách lưu trú kéo dài thời gian tham quan. Thực tế với Mỹ Sơn phát triển mô hình homestay phù hợp hơn. Bởi vì nếu muốn phát triển bền vững thì trách nhiệm cư dân cộng đồng rất cần thiết, gắn được lợi ích kinh tế của người dân từ đó ý thức cũng như trách nhiệm bảo tồn di sản”.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam đón gần 20.000 lượt du khách đến tham quan, trong đó chủ yếu là du khách  Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc.

Phản hồi

Các tin/bài khác