Kỷ niệm 60 năm y, dược cổ truyền Việt Nam.

(VOV5) - Sáng 6/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm y, dược cổ truyền Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng muốn đổi mới lĩnh vực y dược cổ truyền, trước hết phải đổi mới về đào tạo; tất cả các bác sỹ trước khi học chuyên khoa, cần được học cả về Đông y và Tây y. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tiến tới việc bác sỹ Tây y cũng có đủ kiến thức để kê đơn thuốc y dược cổ truyền, Đông- Tây y kết hợp.

Đến nay, có 56 tỉnh, thành phố có bệnh viện y học cổ truyền tuyến, gần 93% bệnh viện đa khoa có khoa hoặc tổ y học cổ truyền, gần 85% trạm y tế có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và có vườn thuốc nam. Cả nước có đến 4.000 loài thực vật có thể dùng làm thuốc và hiện có khoảng 1.000 loại thuốc dược liệu đăng ký lưu hành trên thị trường. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tăng cường nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền, đẩy mạnh Đông Tây y kết hợp, bảo tồn các bài thuốc quý và khuyến khích phát triển các vùng trồng dược liệu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác