Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Đức

(VOV5) - Hai bên đã có nhiều hoạt động  góp phần biến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên thành hiện thực.

Chiều qua 21/09, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Đức, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và chào mừng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Đức - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: KL)


Tại buổi lễ ông Hanns-Joerg Brunner, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam, cho rằng năm 2015 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Đức, hai bên đã có nhiều hoạt động như tổ trao đổi các đoàn cấp cao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi thương mại… qua đó góp phần biến mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên thành hiện thực. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với truyền thống 30 năm, Hội Hữu nghị Việt Nam- Đức tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng góp phần tích cực hơn nữa vào việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trong thời gian tới.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác