Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

(VOV5) - Sáng nay, tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh: Bài học lớn của Xô viết Nghệ Tĩnh, đó là: đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông; về xây dựng và tạo động lực, tạo sức mạnh tổng hợp từ nhân dân.

Kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào 1930 – 1931, cũng chính là nguồn cổ vũ to lớn để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An giành nhiều thắng lợi toàn diện hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế xã hội..

Mít tinh kỷ niệm 85 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh - ảnh 1
Thường thực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh : Đài PTTH Nghệ An)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhấn mạnh những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ cần lưu ý trong thời gian tới: “Vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, cơ chế chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là những chủ trương được xác định trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Qua đó tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác