Mở rộng, phát triển quan hệ Việt Nam - Belarus trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Hy vọng đầu năm tới sẽ ký kết Hiệp định Thương mại tự do, mở ra những triển vọng mới trong việc tăng cường trao đổi thương mại giữa hai bên.


Belarus đang rất chờ đón chuyến thăm của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Belarus hy vọng, hai bên có thể xem xét, nâng mối quan hệ đối tác lên một mức độ chiến lược mới. Đó là ý kiến của Đại sứ Cộng hòa Belarua tại Việt Nam, Valery Sadokho, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus sắp tới của Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng.

Mở rộng, phát triển quan hệ Việt Nam - Belarus trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1
Đại sứ Belarus trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam


Đại sứ Valery Sadokho cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Qua chuyến thăm này, hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa... Đại sứ Valery Sadokho cho biết hai nước đang hoàn thành quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước Liên minh Thuế quan gồm Nga, Belarus, Kazakhstan về việc thành lập khu vực tự do thương mại. Hy vọng đầu năm tới sẽ ký kết Hiệp định Thương mại tự do, mở ra những triển vọng mới trong việc tăng cường trao đổi thương mại giữa hai bên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác