Mỗi địa phương, đoàn thể, cá nhân phát huy các sáng kiến nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước

(VOV5) -  Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội thảo và triển lãm quốc tế lần thứ IV “An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động” (VACI 2015) diễn ra sáng nay, tại Hà Nội.


Mỗi địa phương, đoàn thể, cá nhân phát huy các sáng kiến nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn


Phó Thủ tướng khẳng định để đạt được mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, chiến lược về tài nguyên nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng nước hợp lý và phòng chống các tác hại do nước gây ra; tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác với các quốc gia ở thượng nguồn để cùng bảo vệ, khai thác công bằng, hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường vai trò của khoa học - công nghệ và hợp tác tác quốc tế trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, hiệu quả quản lý, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội về an ninh nguồn nước, trách nhiệm bảo vệ và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác