Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra

(VOV5)- Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong mục “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” ngày 2/3.

Trước tình hình dịch sởi đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết bệnh sởi, dịch đang xảy ra rải rác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc do nguyên nhân chủ yếu là trẻ em không được tiêm đầy đủ 2 mũi vắcxin phòng bệnh. Bộ Y tế đã có những biện pháp rất quyết liệt, có văn bản gửi các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở y tế và các ngành phối hợp tiêm phòng cho tất cả trẻ có trong danh sách chưa được tiêm mũi 1 và mũi 2.

Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Chinhphu.vn

Đối với dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lan rộng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ liên quan trong công tác phòng chống dịch.  Ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân những biện pháp phòng bệnh rất đơn giản như rửa tay bằng xà phòng, tăng cường sức đề kháng. Ngành y tế tăng cường tập huấn, đặc biệt là các đơn vị huấn luyện điều trị; chuẩn bị cơ số thuốc, máy móc, trang thiết bị cũng như tập huấn nhân lực để đối phó kịp thời khi dịch xảy ra./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác