Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

(VOV5) - Phát huy vai trò của người có uy tín được Đảng Cộng sản VN, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đặc biệt tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Tại cuộc tọa đàm  “Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” diễn ra sáng nay, 19/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, các đại biểu khẳng định thực tế trong nhiều năm qua, vai trò của người có uy tín ngày càng được khẳng định trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng và chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh... Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Người có uy tín là những người có vai trò quan trọng tích cực để kết nối các tầng lớp nhân dân các dân tộc chung sức chung lòng xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương sáng của người có uy tín trong cộng đồng của các thành phần dân tộc ở mọi lứa tuổi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân tích cực để vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới, định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia sản xuất, xây dựng thôn, buôn, bản, làng vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.


Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam - ảnh 1



Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như: thường xuyên cung cấp tài liệu sách báo về các lĩnh vực phù hợp cho người có uy tín; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của người có uy tín, tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; hỗ trợ kinh phí để động viên, khích lệ tinh thần của người có uy tín, tạo điều kiện để các già làng, trưởng bản trao đổi kinh nghiệm.

 Tại cuộc tọa đàm  “Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc” diễn ra sáng nay, 19/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, các đại biểu khẳng định thực tế trong nhiều năm qua, vai trò của người có uy tín ngày càng được khẳng định trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng và chính quyền, phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh... Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Người có uy tín là những người có vai trò quan trọng tích cực để kết nối các tầng lớp nhân dân các dân tộc chung sức chung lòng xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhiều tấm gương sáng của người có uy tín trong cộng đồng của các thành phần dân tộc ở mọi lứa tuổi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở cơ sở, là hạt nhân tích cực để vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới, định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia sản xuất, xây dựng thôn, buôn, bản, làng vững mạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến nhằm phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như: thường xuyên cung cấp tài liệu sách báo về các lĩnh vực phù hợp cho người có uy tín; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của người có uy tín, tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; hỗ trợ kinh phí để động viên, khích lệ tinh thần của người có uy tín, tạo điều kiện để các già làng, trưởng bản trao đổi kinh nghiệm.



Phản hồi

Các tin/bài khác