Phát triển đường sắt tuyến Bắc - Nam

(VOV5) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa tổ chức cuộc họp các bên liên quan lần thứ hai về việc nghiên cứu các phương án phát triển đường sắt tuyến Bắc – Nam.

Phát triển đường sắt tuyến Bắc - Nam - ảnh 1

Theo báo cáo do ông Iwata Shizuo, Trưởng đoàn nghiên cứu thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), 2 cung đoạn đường sắt là Hà Nội - Vinh và Nha Trang – thành phố Hồ Chí Minh đã quá tải nên cần thiết phải xây dựng đường đôi cho 2 đoạn này. Các chuyên gia cũng tập trung đánh giá môi trường chiến lược đoạn Hà Nội - Vinh và thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang cũng như các phương án ga cho khu vực Hà Nội... Ngày 9/8 tới đây, tổ chức JICA và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để bàn cụ thể hơn về tuyến đường sắt cao tốc bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin/bài khác