Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha

(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Bồ Đào Nha tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Bồ Đào Nha từ ngày 25-26/5 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva.Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 25/5 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Quốc hội Bồ Đào Nha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues. Tại đây, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao vai trò của Bồ Đào Nha trong Liên minh châu Âu (EU) cũng như trong việc tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Bồ Đào Nha ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp Bồ Đào Nha tăng cường hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (bên trái) và Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha (VOV)

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Eduardo Ferro Rodrigues đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và khẳng định Quốc hội Bồ Đào Nha ủng hộ việc phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và văn hoá, du lịch. Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Bồ Đào Nha sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và giám sát với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ việc sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác