Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(VOV5) - Sáng 21/6, cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ đánh giá mức độ cần thiết ban hành Quyết định này trên tinh thần tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tự do thương mại và đảm bảo phòng, chống hiệu quả gian lận thương mại. 


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tuân thủ pháp luật, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp - ảnh 1
Cán bộ hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa qua màn hình điện tử (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)


 Thủ tướng khẳng định việc tuân thủ pháp luật phải được đặt lên hàng đầu nhưng tinh thần là phải tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thuận lợi cho thương mại; đồng thời phải đáp ứng được vấn đề kiểm soát thuế và gian lận thương mại, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh của hàng hóa nhập khẩu này.


Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính lưu ý mặt hàng có thuế suất cao không có nghĩa là sẽ rủi ro lớn về hải quan và thuế, những mặt hàng giá trị lớn nhưng thuế suất thấp mà kiểm soát không tốt cũng gây ra thất thu thuế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác