Thành phố Hồ Chí Minh tặng và truy tặng danh hiệu cho hơn 320 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

(VOV5) -  Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ngày 21/4, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình được tặng, truy tặng danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước. Việc tặng, truy tặng danh hiệu cao quý "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của các mẹ.

Thành phố Hồ Chí Minh tặng và truy tặng danh hiệu cho hơn 320 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng   - ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân trao Bằng truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho đại diện gia đình các Mẹ. (Ảnh: TTXVN)



Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công là sự hy sinh cao quý, tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập, noi theo, cùng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Những hy sinh thầm lặng của các mẹ đã góp phần to lớn trực tiếp làm nên những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác