Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ mít tinh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức mít tinh nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và phát động thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012- 2015.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ mít tinh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu thực hiện bằng được BHYT toàn dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ công tác bảo hiểm y tế luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm vì đây là 1 chính sách xã hội đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc; là một bộ phận chủ yếu của chính sách tài chính y tế quốc gia. Thủ tướng lưu ý ngành y tế, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, khuyến khích mọi người dân, nhất là người có thu nhập trung bình trở xuống tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến năm 2015.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ mít tinh nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - ảnh 2

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 4 từ trái sang) trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách BHYT. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Phải cụ thể hóa lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, sớm đưa chỉ tiêu số dân tham gia bảo hiểm y tế vào các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và địa phương để phấn đấu thực hiện. Một mặt lo cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng một mặt phải nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hệ thống y tế, các cơ sở khám chữa bệnh tốt hơn, chất lượng, hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng cao của nhân dân; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên giáo dục y đức cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt chú ý thái độ đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế và người bệnh nộp viện phí trực tiếp”./.

Phản hồi

Các tin/bài khác