Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai

(VOV5) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 6/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại  huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ năm 2012. Mường Khương là huyện nằm trong 62 huyện đặc biệt khó khăn của cả nước. Tại đây, có nhiều mô hình tốt về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo như ở xã biên giới Bản Lầu. Từ năm 2010 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm được hơn 23%. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực của xã Bản Lầu và huyện Mường Khương trong việc vận dụng sáng tạo để khai thác nguồn lực đất đai, con người một cách phù hợp, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Bây giờ người giàu phải giúp người nghèo. Đảng viên đã giàu thì giúp đảng viên còn nghèo, khó khăn hơn. Tất cả chúng ta phải sống trong công bằng, dân chủ”.

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai - ảnh 1
Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi người dân xã Bản Lầu. (Ảnh: baolaocai)

Nhân dịp về thăm Lào Cai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm đồn biên phòng Bản Lầu. Chiều 5/1, làm việc với Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, bước vào năm 2013 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò phối hợp liên kết vùng, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Bắc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác