Triển khai chương trình Quà tặng biên cương

(VOV5) - Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Tuổi trẻ thủ đô phối hợp với Trường Phổ thông Trung học Đống Đa triển khai chương trình “Quà tặng biên cương”. Tại đây, thày cô giáo nhà trường quyên góp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, học trò quên góp ủng hộ tiền tiết kiệm ăn sáng cho bộ đội và người nghèo ở tỉnh Lai Châu. Ông Nguyễn Tôn Vinh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Trung học Đống Đa, cho biết: “Trường Trung học phổ thông Đống Đa trong những năm qua rất quan tâm tới việc giáo dục truyền thống Cách mạng đối với thày và trò. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành hoạt động truyền thống, thường xuyên của nhà trường như chương trình đối với biên cương hải đảo, chương trình đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, chương trình đối với các bạn học sinh nghèo, gia đình chính sách có công với Cách mạng.

Chương trình “Quà tặng biên cương” do Báo Tuổi trẻ thủ đô, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam triển khai trong 3 năm (2012 - 2015). Ba đơn vị sẽ phối hợp vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm quyên góp, giúp đỡ các xã biên giới đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt; xây dựng các công trình dân sinh tặng bộ đội biên phòng và người dân vùng biên cương Tổ quốc. Năm 2012, ba đơn vị sẽ xây dựng 21 bể chứa nước, với tổng trị giá 350 triệu đồng ở xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu./.

Ngọc Anh

Phản hồi

Các tin/bài khác