Triển khai đề án Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

(VOV5) - Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo.



Triển khai đề án Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc  - ảnh 1


 Sáng nay (23/6), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo chuyên môn về công tác chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2. Hội thảo là một trong những hoạt động triển khai Đề án “Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 5/12/2013. Hiện tại, Việt Nam đang chuẩn bị triển khai lực lượng Quân y và Công binh để tham gia một Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Diễn ra từ ngày 23 đến 25/6, hội thảo nhằm nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình cho lực lượng Quân y Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ có sự tham gia của Đại tá Jennifer Caci, Chỉ huy trưởng Bệnh viện dã chiến thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương. Tại hội thảo, các đại biểu từ hai phía trao đổi về chuyên môn quân y, kinh nghiệm triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2. Trong đó tập trung vào các vấn đề cụ thể như: công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý điều hành bệnh viện, y tế phòng ngừa, chăm sóc và vận chuyển bệnh nhân, đảm bảo thuốc men và trang thiết bị y tế…Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết: Đây là cơ hội rất tốt để Việt Nam học hỏi từ phía bạn về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tiễn vận hành bệnh viện dã chiến cấp 2 của một Phái bộ tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc. Tôi cũng hy vọng đây là cơ hội tốt để các sĩ quan Hoa Kỳ và Việt Nam có điều kiện giao lưu, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và ngày càng gắn bó giữa quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác