Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật phá sản (sửa đổi)

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trước đó, sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật phá sản (sửa đổi). Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất là quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật phá sản (sửa đổi) - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật sửa đổi,


Điều 3 của dự thảo Luật quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng trở lên trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu thì được coi là lâm vào tình trạng phá sản”. Nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của quy định này. Bởi hiện nay, ở Việt Nam có nhiều loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã với quy mô lớn, nhỏ khác nhau nên không thể quy định khoản nợ quá hạn chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các đại biểu kiến nghị cần quy định doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trên cơ sở tính tổng số nợ trên vốn tự có của doanh nghiệp, nhằm đánh giá năng lực thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã và bảo đảm sự lành mạnh của nền kinh tế./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác