Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại với Iran

(VOV5) - Ngày 24/05, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran Saleh Adibi tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và Iran cần tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao để thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao; đi liền với đó là đẩy mạnh thực hiện mục tiêu đạt 2 tỉ USD kim ngạch thương mại hai chiều vào năm 2020. Do đó, hai bên cần hợp tác để có cơ chế thuận lợi, nhất là về phương thức thanh toán giữa doanh nghiệp hai nước. Việt Nam cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Iran trong lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, đề nghị Iran tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Iran. Về phần mình, Đại sứ Saleh Adibi cho biết Iran quan tâm tới hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng với Việt Nam và hi vọng 2 bên sẽ thành lập một ủy ban hỗn hợp trong lĩnh vực này. Ngoài ra Iran cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp…  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác