Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 9

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu Đoán đại biểu VN tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AEC) lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Thủ đô Banda Seri Begawan, Brunei, hôm qua, 10/4. Tại hội nghị này, các đại biểu đã tập trung thảo luận về Bảng điểm AEC đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chi tiết AEC, nhất là theo quan điểm mục tiêu xây dựng AEC vào năm 2015; trao đổi và xem xét những tiến bộ đạt được trong nỗ lực tiếp tục tạo điều kiện và thúc đẩy dòng chảy các dịch vụ và chuyên gia qua biên giới giữa các nước thành viên trong khối, sự phát triển trong các cuộc đàm phán Hiệp định quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) kể từ khi sáng kiến này được đưa ra hồi tháng 11/2012, cũng như việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Kết nối ASEAN. Hội nghị cũng đề xuất những nội dung khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến việc tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ kết nối và hội nhập kinh tế khu vực để trình các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22, dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày 24-25/4 cũng tại Brunei. 

Phản hồi

Các tin/bài khác