Việt Nam trao tặng Lào trường THCS Đông Savan

(VOV5) - Ngày 11/12, tại bản Đông, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào, diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình trường Trung học cơ sở Đông Savan, quà tặng của Nhà nước Việt Nam trao tặng nhân dân huyện SePon nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác. 

Việt Nam trao tặng Lào trường THCS Đông Savan - ảnh 1
Lễ khánh thành và bàn giao trường THCS Đông Savan Lào

Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Lê Khả Phiêu; ông Đinh Thế Huynh ,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Chueang Sombounkhan…

Công trình có vốn đầu tư hơn 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, có diện tích hơn 10.000 m2, gồm 12 phòng học dành cho hơn 500 học sinh.Phát biểu tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Chueang Sombounkhan khẳng định trường THCS Đông Savan là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị vĩ đại và tinh thần liên minh chiến đấu bền chặt cũng như truyền thống đoàn kết đặc biệt thủy chung, trong sáng, đồng thời là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác