200 tư liệu, hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV5)- Sáng 27/01, tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”. 


Tại đây trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh lịch sử gồm bản đồ cổ của Việt Nam và phương Tây vẽ về Việt Nam; bản đồ phương Tây vẽ về Trung Quốc; các bản đồ của Trung Quốc và các châu bản triều Nguyễn cùng các tư liệu, hiện vật khác thể hiện rõ chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 



200 tư liệu, hình ảnh khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - ảnh 1
Các học sinh thăm quan phòng trưng bày. Ảnh: nhandan


Trong 6 tháng tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức các cuộc triển lãm lưu động, trưng bày các tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa tại các huyện, xã vùng sâu, vùng cao để nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp cận các hiện vật quý, những bằng chứng lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác