Âm vang “Đôi bờ Ví, Giặm”

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm” là dịp để các đơn vị, câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu.

Kỷ niệm 87 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2017), tối 10/9, tại Hà Tĩnh và Nghệ An diễn ra cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm”.

Chương trình nghệ thuật “Đôi bờ Ví, Giặm” là dịp để các đơn vị, câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gặp gỡ, giao lưu. Những điệu hò câu ví mộc mạc, sâu lắng, thiết tha mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, gợi lên những ấn tượng sâu sắc nhất về quê hương và con người Nghệ Tĩnh.

Âm vang “Đôi bờ Ví, Giặm” - ảnh 1 Ca khúc "Ai vô xứ Nghệ", nhạc Phạm Tuyên, thơ Cù Huy Cận, do ca sỹ Bùi Lê Mận cùng dàn hợp xướng và Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn đã mở đầu cho chương trình nghệ thuật "Đôi bờ Ví Giặm". Ảnh: truyenhinhnghean

Năm 2014, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác