Bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản được UNESCO ghi danh

(VOV5) -

Chuỗi hội nghị - hội thảo đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4/2021.

Trong đó, Hội nghị về di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên diễn ra tại tỉnh Kon Tum. Hội nghị về thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt diễn ra tại thành phố Hà Nội. Hội nghị về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hội nghị tập trung đánh giá thực trạng quản lý, đặc biệt là công tác bảo vệ và phát huy giá trị 3 di sản văn hóa phi vật thể này. Các địa phương cùng có chung di sản được ghi danh chia sẻ về việc triển khai và thực hiện công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản tại địa phương kể từ khi được ghi danh; đánh giá thực trạng và đề xuất về cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác