Các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chương trình nghệ thuật “Dâng Người tiếng hát mùa Xuân” diễn ra tối 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Đến dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt này có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Chương trình giao lưu nghệ thuật “Đẹp nhất tên Người”. (VOV) 

Chương trình có sự tham gia trình diễn của các thế hệ nghệ sỹ Việt Nam được công chúng yêu mến. Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức này tỏ: “Với Chủ tịch Hồ Chí Minh không thể nói hết những sự ca ngợi về Người. Cảm xúc mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh Người trên vô tuyến truyền hình, tôi ngồi nhà xem đều rưng rưng nước mắt. Đây là sự thật, nó từ trái tim mình. Khi tôi thu bài hát này, tập với dàn nhạc hát mà này đúng là mấy lần rớt nước mắt. Vô cùng xúc động khi hát bài này. Nghe những bài hát về Người bạn bè tôi hát đều cảm thấy bài nào cũng kính trọng, hay lắm”.

Tối cùng ngày 17/5, tại Trung tâm phát thanh quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Đẹp nhất tên Người”. Đến dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ. Chương trình được thể hiện qua những câu chuyện kể, những thước phim tư liệu quý giá và đặc biệt là qua những khúc ca nổi tiếng được lựa chọn dàn dựng đặc sắc. Nghệ sĩ Hồng Liên cho biết: “Ngay từ nhỏ, tôi rất yêu mến ca hát. Chính vì yêu ca hát và chính vì hồi 6 tuổi đã được hát cho Người nghe, được Bác khen hát hay và tặng kẹo đã là một động lực thúc đẩy Hồng Liên yêu mến ca hát. Chính vì điều đó mà Hồng Liên phấn đấu trở thành một nghệ sĩ và làm trong Đài Tiếng nói Việt Nam gần 40 năm”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Đẹp nhất tên Người” truyền đi thông điệp Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác