Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở trong và ngoài nước

(VOV5) - Tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn văn công Quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Chương trình nghệ thuật “Tháng 9 - Nắng thu” diễn ra tối ngày 3/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9, hướng đến 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sự kiện đã thu hút đông đảo ca sĩ, nhạc sĩ cùng công chúng yêu nhạc cả nước tham dự. Các nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của các nhạc sĩ hàng đầu.

Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở trong và ngoài nước - ảnh 1Hoạt động chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 2015 tại Thái Nguyên.Ảnh: vov

Ngày 3/9 cách đây 57 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đại hội Đảng lần thứ ba tại vườn Bách thảo, Hà Nội. Từ năm 2010, ngày 3 tháng 9 được chọn làm “Ngày Âm nhạc Việt Nam”.

Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở trong và ngoài nước - ảnh 2Tiết mục biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7. Ảnh: vov 

Tối 3/9,  tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn văn công Quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) và năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017. Tham dự thưởng thức chương trình biểu diễn có Thượng tướng Chansamone Channhalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Lào, bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientian.

Các hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ở trong và ngoài nước - ảnh 3

Hơn 1200 cán bộ, chiến sĩ và  người dân Lào đến xem chương trình. Ảnh: vov

Tại chương trình, các nghệ sỹ diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam mang tới cho khán giả những điệu múa bài hát về hình ảnh đất nước, con người, về tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân, quân đội hai nước do các nhạc sỹ Lào và Việt Nam sáng tác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác