Chuẩn bị tổ chức thành công Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào

(VOV5) - Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, dự kiến diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”. 

Lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai” dự kiến diễn ra vào 20h ngày 23/09, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chuẩn bị tổ chức thành công Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào  - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Trịnh Thị Thuỷ có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022. Ảnh: dangcongsan.vn

Đây là sự kiện văn hoá, chính trị lớn hướng tới kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022); 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ngày hội diễn ra từ ngày 23 – 25/09) với sự tham gia của 10 tỉnh của Việt Nam, trong đó có: Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An…; và 10 tỉnh của Lào có chung tuyến biên giới với Việt Nam, như: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Lễ dâng hương Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Cùng với đó là các hoạt động triển lãm cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng biên giới; trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, vật dụng trong đời sống sinh hoạt; các hoạt động thi đấu thể thao như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, tung còn của các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào; trưng bày, giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực, khảo sát, trải nghiệm, hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào... Chuỗi hoạt động sẽ thúc đẩy hợp tác và giúp đỡ nhau giữa các địa phương, nhất là khu vực biên giới Việt Nam - Lào để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác