Đặc sắc Lễ hội Chợ tình Khau Vai

(VOV5) - Lễ hội Chợ tình Khau Vai là sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Hà Giang bởi sự độc đáo riêng

Tối 11/5, tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khai mạc Lễ hội Chợ tình Khau Vai. Chợ tình Khau Vai là phiên chợ chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần. Đến với Chợ tình Khau Vai, mỗi du khách đều cảm nhận được nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của vùng đất này. 

Đặc sắc Lễ hội Chợ tình Khau Vai  - ảnh 1Cuộc thi ném còn tại Chợ tình Khau Vai. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN 

Năm nay, chợ tình truyền thống diễn ra đúng dịp Liên hoan hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và công bố quy hoạch khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang. Đây là thời điểm thuận lợi để Hà Giang đón du khách trong, ngoài nước đến thưởng ngoạn phiên chợ độc đáo này. Lễ hội Chợ tình Khau Vai là sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Hà Giang bởi sự độc đáo riêng có và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác