Đặc sắc Ngày hội văn hóa đồng bào Chăm tỉnh An Giang

(VOV5) - Ngày hội văn hóa đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VII năm 2014 khai mạc ngày 31/8 với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc Chăm. Lễ hội năm nay thu hút hàng chục nghìn người trong cộng đồng các dân tộc sinh sống tại An Giang như: Kinh, Chăm, Khmer, Hoa và mở rộng hoạt động giao lưu với các tỉnh có đông bà con dân tộc Chăm như Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đặc sắc Ngày hội văn hóa đồng bào Chăm tỉnh An Giang  - ảnh 1
(Ảnh: baoangiang.com.vn)

Ngày hội diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật ca múa, biểu diễn trang phục truyền thống, trang phục cưới; thi đấu thể thao; triển lãm hình ảnh kinh tế, văn hóa, xã hội trong đồng bào dân tộc Chăm An Giang; trưng bày hình ảnh, hiện vật, sản phẩm truyền thống của làng nghề dệt thổ cẩm, dệt chiếu và liên hoan ẩm thực./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác